Iran phóng loạt tên lửa nhằm vào Israel, lần đầu kể từ khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, nhằm đáp trả cuộc tập kích thủ đô Lebanon.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf hôm 7/6 cáo buộc Mỹ “bật đèn xanh” để Israel tập kích ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon. Ông tuyên bố các căn cứ và tài sản của Mỹ, Israel ở Trung Đông hiện là “mục tiêu hợp pháp”.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ramat David, nằm cách thành phố Haifa ở Israel khoảng 20 km về phía đông nam. “Chiến dịch tối nay là lời cảnh báo. Nếu hành động gây hấn tái diễn, các biện pháp đáp trả sẽ trở nên rộng hơn và bao trùm mọi mục tiêu của Mỹ, Israel trong khu vực”, IRGC cho hay.
Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan đầu não tối cao của quân đội Iran, tuyên bố Israel đã “vượt qua mọi lằn ranh đỏ” khi tập kích Beirut, yêu cầu Tel Aviv ngừng chiến dịch ở Lebanon.
Vài giờ sau, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ghi nhận ít nhất ba đợt phóng tên lửa nhằm vào nước này, thêm rằng lưới phòng không đang “phát hiện và đánh chặn mối đe dọa”. Quân đội Israel sau đó tuyên bố đánh chặn toàn bộ 11 tên lửa Iran phóng, không có thương vong trong sự việc.
Đây là lần đầu Iran phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn với Mỹ hôm 8/4.
Giới chức Israel nói rằng Iran đã phạm “sai lầm nghiêm trọng” khi tiến hành cuộc tấn công. Tư lệnh IDF Eyal Zamir tuyên bố lực lượng nước này sẽ tập kích Iran ngay khi có lệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gọi cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “ngay bây giờ” để đề nghị ông không trả đũa. “Israel và Iran đều đã tập kích. Chúng ta không cần một đòn đánh nữa”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với trang Axios.
Axios sau đó dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu. Nhà Trắng chưa công bố nội dung điện đàm.
Văn phòng Thủ tướng Israel trước đó thông báo IDF đã tập kích “trung tâm chỉ huy” của lực lượng Hezbollah tại vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, nhằm đáp trả đòn tấn công trước đó của nhóm vũ trang vào lãnh thổ nước này.

Khu vực trên được coi là thành trì của Hezbollah, là nơi nhóm vũ trang tập trung bộ máy chính trị và quân sự. Bộ Y tế Lebanon cho biết cuộc tập kích đã khiến hai người thiệt mạng và 20 người bị thương.
Iran từng cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào Beirut sẽ khiến xung đột toàn diện bùng phát trở lại trên khắp Trung Đông. Hezbollah là lực lượng do Iran hậu thuẫn và Tehran muốn thỏa thuận với Washington phải đi kèm điều khoản chấm dứt giao tranh tại Lebanon.
Cuộc tập kích mới nhất của Iran sẽ khiến hy vọng đạt được hòa bình lâu dài tại Trung Đông suy giảm, giữa lúc các nỗ lực đàm phán đang bị đình trệ, theo hãng thông tấn AFP.

Phạm Giang (Theo AFP, Axios)
